Kết quả tìm kiếm cho "bàn cải cách BHXH"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 178
Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Năm 2025, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT, người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong xã hội hiện đại, công việc không chỉ là phần quan trọng trong cuộc sống mà còn quyết định sự nghiệp và hạnh phúc của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người trẻ hiện nay lại ngần ngại, thậm chí sợ hãi khi nghĩ đến việc nhảy việc, dù rằng thay đổi công việc có thể mang lại cơ hội mới nhưng họ vẫn e ngại từ bỏ công việc hiện tại để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.
Hiện toàn quốc có khoảng 275.000 người cao tuổi đang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu trong thời gian tới.
Chuyển đổi số đang tạo động lực phát triển nhiều lĩnh vực, là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và trở thành "chìa khoá" để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về điều kiện để hưởng lương hưu, tử tuất; trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)”.
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Bảo hiểm Xã hội (BHXH) An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân. Các hoạt động diễn ra cao điểm từ ngày 1 - 10/10.
Thời gian qua, hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 3 cấp tỉnh, huyện, xã (gọi tắt ban chỉ đạo) ở An Giang đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ an sinh xã hội địa phương.
Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ BHYT đều sở hữu một sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID, tiến tới có bệnh án điện tử. Đến đầu năm 2025, 100% cơ sở y tế và có 40 triệu người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử, 100% người dân có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.
Nhân kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang (17/8/1995 - 17/8/2024), phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn về thành tựu đạt được.
Năm học 2024 - 2025, tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), học sinh, sinh viên (HSSV) tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng; được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau, tai nạn; được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học… Từ đó, giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh, tiếp tục học tập. HSSV tham gia BHYT là chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính khi khám, chữa bệnh (KCB).
UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có lĩnh vực y tế - bảo hiểm xã hội (BHXH).
Từ ngày 1/7/2024, hàng triệu người trên cả nước đón nhận loạt tin vui về tiền lương. Trong đó, tăng 30% lương cơ sở là tỷ lệ tăng lương cao nhất từ trước đến nay, từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, mang đến niềm vui cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Ngoài ra, Chính phủ đã điều chỉnh tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 15%. Xung quanh câu chuyện tăng lương, song hành với niềm vui, người dân không khỏi trăn trở về giá cả và các khoản chi phí sẽ tăng theo lương, liệu có ảnh hưởng đến đời sống của người lao động nói chung…